Điện đàm là sai lầm

Điện đàm Rouhani-Obama là "sai lầm chiến thuật"

Tư lệnh Vệ binh Iran, ông Jafari nhận định có một số "sai lầm chiến thuật" như cuộc điện đàm của ông Rouhani với Tổng thống Hoa Kỳ Obama
Theo Tân Hoa xã, Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Jafari Mohammad-Ali Jafari ngày 30/9 tuyên bố "việc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt" của Mỹ nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này và "công nhận quyền hạt nhân của Iran" là một trong những điều kiện tiên quyết cho việc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Tasnim chủ trương cứng rắn, Tướng Jafari cũng cho biết để có được sự tin tưởng của Iran, Mỹ còn cần phải "ngừng phong tỏa các tài sản Iran bị đóng băng tại Hoa Kỳ" và "từ bỏ thái độ thù địch và các âm mưu chống Iran".

Về chính sách của chính quyền tân Tổng thống Hassan Rouhani, ông Jafari nhận định có một số "sai lầm chiến thuật" như cuộc điện đàm của ông Rouhani với Tổng thống Mỹ Barack Obama khi chưa có dấu hiệu "thực chất" cho thấy Mỹ muốn cải thiện quan hệ song phương với Iran, nhưng sai lầm này "có thể khắc phục".

Mặc dù quân đội Iran được khuyến cáo không tham gia vào chính trị, song các chỉ huy của IRGC thường nhấn mạnh bổn phận phải bảo vệ các giá trị cơ bản của cuộc cách mạng Hồi giáo và di sản của nhà sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Đại Giáo chủ Ruhollah Mousavi Khomeini./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục