Diễn đàn chăm sóc sức khỏe sinh sản với công nhân

Tại diễn đàn diễn ra tối 20/8, nhiều lao động, công nhân đã được các chuyên gia giải đáp những thắc mắc liên quan đến sức khỏe sinh sản.
Tối 20/8, tại Quảng Ninh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục dân số Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế tổ chức diễn đàn vai trò công đoàn trong chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với lao động, công nhân khu công nghiệp.

Tại diễn đàn, nhiều lao động, công nhân đã được các chuyên gia về sức khỏe sinh sản giải đáp, trao đổi thẳng thắn những thắc mắc về các bệnh liên quan đến tình dục; các phòng chữa các bệnh khi mang thai; về vấn đề chăm sóc trẻ sơ sinh cùng nhiều nội dung liên quan đến sức khỏe sinh sản.  

Ông Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế cho biết, hiện nay, lao động, công nhân tại các khu công nghiệp khu chế suất trong toàn quốc rất thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, dẫn đến nhiều hậu quả ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là đối với lao động, công nhân nữ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị, mỗi người lao động, công nhân tham dự diễn đàn là một tuyên truyền viên để kiến thức về sức khỏe sinh sản được lan tỏa trong công nhân, lao động.

Diễn đàn “chăm sóc sức khỏe sinh sản” chính là cơ hội để người lao động, công nhân nói nên tiến tâm tư nguyện vọng về cơ chế của nhà nước trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản đồng thời qua diễn đàn giúp bổ sung kiến thức về tình dục nói riêng sức khỏe sinh sản nói chung cho công nhân, người lao động để từ đó thái độ đúng đắn về sức khỏe sinh sản./.

Mạnh Khánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục