Diễn đàn Công nghệ thông tin thế giới tại HN

Diễn đàn Công nghệ thông tin thế giới  2009 tại Hà Nội, sẽ có trên 150 lãnh đạo các tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới dự.
Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam (VINASA) cho biết, Diễn đàn Công nghệ thông tin thế giới (Witfor) 2009, tâm điểm chú ý của cộng đồng công nghệ thông tin thế giới, diễn ra tại Hà Nội từ 26 đến 28/8/2009, sẽ có trên 150 lãnh đạo các tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu đến từ 70 nước trên thế giới tham dự.

Theo Ban tổ chức Witfor 2009, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam (VAIP) chủ trì tổ chức các hoạt động bên lề để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam quảng bá và xây dựng kết nối với doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Tại sự kiện quốc tế lớn này, VAIP chủ trì phần Triển lãm Công nghệ thông tin còn VINASA chủ trì tổ chức Triển lãm phần mềm và nhân lực công nghệ thông tin quốc tế.

Triển lãm phần mềm và nhân lực công nghệ thông tin quốc tế bao gồm các gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam và thế giới, các sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu, các công nghệ mới, công nghệ truyền hình internet, giải trí di động, mạng không dây diện rộng, công nghệ không dây, công nghệ thông tin thân thiện với môi trường.

Triển lãm này còn dành riêng khu trưng bày riêng cho các doanh nghiệp, sản phẩm phần mềm ưu việt Việt Nam đã đạt giải Sao Khuê năm 2009. Hiện, đã có các doanh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan xác nhận tham dự triển lãm này.

Hội chợ việc làm Công nghệ thông tin quốc tế sẽ giới thiệu với cộng đồng công nghệ thông tin thế giới năng lực đào tạo của các trường tại Việt Nam. Một phần của triển lãm được dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tuyển nhân lực trực tiếp.

Ngoài cơ hội cho các sinh viên, kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam lựa chọn sự nghiệp, đây là cầu nối giao lưu, trao đổi giữa các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và sinh viên. Hoạt động này được kỳ vọng hướng đến mục tiêu góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia cung ứng nhân lực công nghệ thông tin quốc tế.

Năm 2008, mặc dù kinh tế suy thoái nhưng ngành công nghệ thông tin của Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 20%. Việt Nam hiện đứng thứ 18 trên thế giới, đứng thứ 6 ở châu Á về tốc độ phát triển internet, với 21 triệu người sử dụng internet.

Mục tiêu của Chính phủ Việt Nam đưa ra là đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin trên thế giới, đưa ngành công nghiệp phần mềm, các dịch vụ công nghệ thông tin thành hướng phát triển kinh tế mũi nhọn./.
Anh Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục