Diễn đàn doanh nghiệp, hợp tác thương mại Việt-Áo

Diễn đàn doanh nghiệp và giao lưu thương mại Việt-Áo đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thương mại giữa hai nước Việt Nam-Áo, ngày 14/3, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phòng Kinh tế bang Carinthia (Áo), tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp và Giao lưu thương mại Việt-Áo”.

Đoàn doanh nghiệp Áo đến Việt Nam lần này gồm các công ty hoạt động ở lĩnh vực thiết bị giảm thanh, tư vấn, gỗ cứng, hệ thống nâng hàng, dịch vụ giao nhận và cơ khí…

Đại diện công ty WFL Millturn chuyên về gia công cơ khí cho biết, mong muốn tìm kiếm các đối tác làm đại diện phân phối hoặc có nhu cầu nhập khẩu sản phẩm chế tác kim loại như cụm đầu máy, máy tiện, máy mài… trong đó, nét nổi trội của các loại máy này là phù hợp cho sản xuất các chi tiết phức tạp và tích hợp nhiều chức năng ưu việt.

[Thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Áo]

Theo ông Võ Tân Thành, Giám đốc Chi nhánh VCCI thành phố Hồ Chí Minh, tuy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Áo đã tăng cao hơn so với những năm trước, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác kinh tế của cả hai bên.

Áo là một trong số ít nước có tăng trưởng kinh tế ổn định ở châu Âu, đồng thời cũng đang thực hiện chính sách hướng tới thị trường châu Á, nên diễn đàn lần này là cơ hội tốt để các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động giao thương.

Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu của Áo gồm sản phẩm đồ gỗ, phương tiện vận tải, thực phẩm, gia vị, linh kiện điện tử… đều là những ngành hàng mà doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp.

Với việc tập trung vào xuất khẩu các sản phẩm có chất lượng cao, Áo cũng sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ngành năng lượng, công nghiệp chế tạo, tư vấn xây dựng, đường sắt, xử lý nước thải…

Thương mại song phương Việt Nam-Áo, đang phát triển tích cực trong những năm gần đây, tăng trưởng bình quân 15%-20%/năm, riêng trong năm 2012 đạt trên 1,2 tỷ USD (tăng khoảng 195%, so với năm 2011).

Về lĩnh vực đầu tư, Áo hiện có 21 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn là 27 triệu USD, xếp thứ 50 trong tổng số 91 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, giải trí…/.

Mỹ Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục