Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Algeria tại Algiers

Với khoảng 100 DN thuộc nhiều lĩnh vực, diễn đàn đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích về các đối tác, giúp thúc đẩy đầu tư và hợp tác.
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Algeria đã diễn ra tại Algiers ngày 20/10 với sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực nhằm tìm kiếm cơ hội thúc đẩy đầu tư và hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh; Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp; Tổng vụ trưởng xúc tiến đầu tư Algeria Ferrouki Lyes và Vụ trưởng xúc tiến đầu tư Algeria Ahmed Ait Ramdane đã tham gia và chủ trì cuộc gặp này.

Diễn đàn doanh nghiệp do Bộ Phát triển công nghiệp và Xúc tiến đầu tư Algeria, Phòng Thương mại và Công nghiệp, Cục xúc tiến đầu tư Bộ Thương mại và Diễn đàn giới chủ Algeria tổ chức.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã giới thiệu với doanh nghiệp Algeria chính sách khuyến khích đầu tư, hợp tác của Việt Nam, tiềm năng, thế mạnh và thành tựu của nền kinh tế Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông sản, nuôi trồng thủy sản...

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng những tiềm năng đó là cơ hội tốt cho doanh nghiệp của cả hai nước để thúc đẩy mối quan hệ song phương trong hợp tác thương mại, đầu tư lên một tầng cao mới đáp ứng lợi ích của cả hai bên.

Về phần mình, ông Ferrouki Lyes đã trình bày về tình hình đầu tư, thị trường và doanh nghiệp ở Algeria. Ông đánh giá Việt Nam là một trong những nước có thể làm hình mẫu phát triển cho Algeria.

Theo ông Ferrouki Lyes, diễn đàn diễn ra rất đúng thời điểm vì Chính phủ Algeria đang ráo riết thiết lập nền tảng cho một nền công nghiệp thực sự và vững chắc ở trong nước, đồng thời một mặt hướng tới chấm dứt chính sách kinh tế và xuất khẩu dựa chủ yếu vào dầu mỏ, mặt khác hướng tới các thị trường mới và nhiều tiềm năng.

Tại cuộc gặp, doanh nghiệp Việt Nam và Algeria đã được cung cấp nhiều thông tin hữu ích về các đối tác tương lai, trong đó có cuốn sách "Việt Nam, một người bạn, một đối tác đáng tin cậy" do Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria biên soạn, với nhiều thông tin bổ ích về nền kinh tế Việt Nam và các địa chỉ cần thiết dành cho doanh nghiệp địa phương.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Algeria kết thúc bằng những cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nhân hai nước, trao đổi thông tin, thông báo ý định đầu tư hay hợp tác, tìm hiểu về đối tác. Các công ty của Việt Nam cũng tận dụng cơ hội để giới thiệu các mặt hàng có thế mạnh của mình với các bạn hàng Algeria.

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Algeria của đoàn Bộ Công Thương và doanh nghiệp Việt Nam, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh đã có những buổi làm việc với các Bộ Ngoại giao, Công nghiệp và Thương mại Algeria nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển mạnh hơn nữa, phù hợp với tiềm năng và đáp ứng lợi ích của cả hai bên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục