Diễn đàn hòa bình quốc tế lần thứ 5

Chiều 12/8, Diễn đàn hòa bình Jeju đã khai mạc tại đảo Jeju, Hàn Quốc, với sự tham gia của khoảng 130 nhà lãnh đạo trên thế giới.
Diễn đàn hòa bình Jeju, một trong những hội thảo an ninh quốc tế có quy mô lớn nhất, đã khai mạc tại đảo du lịch Jeju của Hàn Quốc chiều 12/8, với sự tham gia của khoảng 130 nhà lãnh đạo trên thế giới, các cựu chính trị gia nổi tiếng, giới học giả và các nhà nghiên cứu.

Nội dung của Diễn đàn Jeju lần thứ 5 này là thảo luận các vấn đề liên quan đến hòa bình thế giới, các vấn đề nóng đang nổi lên ở khu vực và thế giới, những thách thức mang tính toàn cầu. An ninh và cơ chế hòa bình cho khu vực Đông Á cũng là một trong những chủ đề lớn tại diễn đàn.

Trong phiên thảo luận đầu tiên chiều 12/8, các diễn giả đã nhất trí cần có những nỗ lực mạnh mẽ, đồng bộ để thiết lập hòa bình cho khu vực vốn đang bị suy yếu do mất lòng tin, tranh chấp lãnh thổ, chủ nghĩa dân tộc và sự cạnh tranh giữa các quốc gia.

Phát biểu tại phiên thảo luận này, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seung-soo đã kêu gọi mở rộng hợp tác đa phương trong khuôn khổ Đông Bắc Á nhằm tiến tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng Đông Á.

Thủ tướng Han dẫn chứng việc thực thi Sáng kiến Chiengmai giải quyết khủng hoảng tiền tệ là một thành công của cơ chế hợp tác đa phương tại Đông Á. Ông cho rằng Đông Á đang được nhìn nhận như biểu tượng của châu Á đang lên, và vì thế tiến trình hợp tác đa phương tại khu vực này sẽ có tác động tới nhiều khu vực khác trên thế giới.

Ngoài ra, vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và hợp tác liên Triều cũng được đưa ra thảo luận. Các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết của việc Triều Tiên tham gia tiến trình hòa bình khu vực, thúc đẩy phi hạt nhân hóa cũng như việc nối lại đàm phán 6 bên.

Các vấn đề khủng hoảng tài chính toàn cầu, tái lập chủ nghĩa bảo hộ cũng là chủ đề lớn tại hội nghị Jeju lần này.

Diễn đàn hòa bình Jeju được tổ chức từ năm 2001 nhằm tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy hợp tác khu vực vì hòa bình và thịnh vượng cho bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.

Hàn Quốc đang có tham vọng biến Diễn đàn Jeju thành một diễn dàn quốc tế có thể sánh ngang Diễn đàn Davos được tổ chức hàng năm tại Thụy Sĩ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục