Diễn dàn khu vực Mekong về biến đổi khí hậu

Sáng 2/2, Diễn đàn khu vực về Biến đổi khí hậu và Sáng kiến thích ứng với sự biến đổi khí hậu tại các nước thành viên Ủy ban sông Mekong (MRC) đã khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Sáng 2/2, Diễn đàn khu vực về Biến đổi khí hậu và Sáng kiến thích ứng với sự biến đổi khí hậu tại các nước thành viên Ủy ban sông Mekong (MRC) đã khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.
 
Tham dự diễn đàn kéo dài 2 ngày này có khoảng 150 quan chức, chuyên gia đến từ các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu và đại diện các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, tài chính và đối tác ở trong và ngoài khu vực. Đoàn Việt Nam do Tiến sỹ Lê Đức Trung, quyền Tổng Thư ký Ủy ban Sông Mekong Việt Nam, dẫn đầu cùng hơn 10 chuyên gia khác.
 
Được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID), Diễn dàn khu vực về Biến đổi khí hậu và Sáng kiến thích ứng MRC đóng vai trò quan trọng trong quá trình đề ra kế hoạch thích ứng với những thách thức về biến đổi khí hậu mà lưu vực sông Mekong đang phải đối mặt.
 
Phát biểu tại diễn đàn, ông Jeremy Bird, Giám đốc điều hành Ban Thư ký MRC, nhấn mạnh những thay đổi về thời tiết có thể làm gia tăng biến động tự nhiên, dẫn tới nguy cơ mưa ít hơn vào mùa khô và nhiều hơn vào mùa mưa. Điều này làm tăng nguy cơ hạn hán và lũ lụt theo mùa; tác động lên hệ sinh thái cũng như hoạt động kinh tế trong ngành nông nghiệp, thủy sản.
 
Sự thay đổi về thời tiết và dòng chảy của các con sông sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của hàng triệu người, vốn sống phụ thuộc trực tiếp vào các nguồn lợi tự nhiên của sông Mekong cũng như các phụ lưu của nó.
 
Ông Bird nêu rõ biến đổi khí hậu, nguồn nước và đời sống con người có mối liên hệ mật thiết, vì thế, MRC phải phát huy tốt vai trò phối hợp với các tổ chức khác trong lĩnh vực này, giúp các nước thành viên vạch ra các biện pháp và khung chính sách nhằm đánh giá những tác động và đề ra chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Theo ông Lê Đức Trung, Ủy ban sông Mekong Việt Nam cũng đang hỗ trợ các cơ quan đầu mối của chính phủ nước ta xây dựng mục tiêu và đề ra kế hoạch hành động để thích ứng với sự biến đổi khí hậu. Do kế hoạch liên quan đến hệ thống đê biển, thủy điện, nguồn nước và nguồn thủy sản, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long, nên đòi hỏi nỗ lực rất lớn cũng như sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan chính phủ và các ngành hữu quan.
 
MRC là tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1995 theo thỏa thuận đã được ký kết giữa Chính phủ các nước Campuchia, Lào, Việt Nam và Thái Lan. Trung Quốc và Myanmar là hai đối tác đối thoại của MRC. Được biết Australia đã hỗ trợ MRC một triệu USD ban đầu cho sáng kiến MRC được phát động đầu năm nay./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục