Diễn đàn kinh tế, đầu tư Việt Nam-Trùng Khánh

Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Trùng Khánh có chủ đề “Đối phó với khủng hoảng, cùng tạo cơ hội làm ăn".
Chiều 6/9, tại thành phố Trùng Khánh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ tổ chức họp báo giới thiệu nội dung Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Trùng Khánh với chủ đề “Đối phó với khủng hoảng, cùng tạo cơ hội làm ăn".

Diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày 8/9, với sự tham gia của trên 130 doanh nhân từ 53 công ty thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bình Thuận, Bình Định, Ninh Bình và Cà Mau. Đây là lần đầu tiên Việt Nam và thành phố Trùng Khánh phối hợp tổ chức hoạt động theo hình thức này.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Trùng Khánh, ông Hách Minh, Chánh văn phòng ngoại vụ - kiều vụ Trùng Khánh, đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam cũng như triển vọng hợp tác giữa Trùng Khánh với các địa phương của Việt Nam.

Theo ông Hách Minh, Việt Nam đang ở thời kỳ tăng nhanh tốc độ công nghiệp hóa; chính trị Việt Nam ổn định, kinh tế phát triển nhanh chóng. Đặc biệt, Việt Nam có nhu cầu rất lớn trong các lĩnh vực như chế tạo máy, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch, giáo dục, tài chính; trong khi những lĩnh vực này là thế mạnh của Trùng Khánh.

Thêm vào đó, Việt Nam là nước láng giềng hữu nghị quan trọng của Trung Quốc và cũng là một trong những địa chỉ quan trọng trong chiến lược khuyến khích doanh nghiệp ra ngoài đầu tư của Trùng Khánh.

Ông Hách Minh cho biết, năm ngoái, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Trùng Khánh với các địa phương của Việt Nam đạt 172 triệu USD. Năm nay, Trùng Khánh có trên 70 doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam, trên các lĩnh vực như ôtô, xe máy, thiết bị thủy điện, máy móc nông nghiệp; với tổng vốn đầu tư trên 300 triệu USD.

Việt Nam hiện có 2 doanh nghiệp đầu tư tại Trùng Khánh, với vốn đăng ký đạt 8 triệu USD.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cho rằng là một trong những địa phương có nền kinh tế phát triển năng động nhất khu vực miền Tây Trung Quốc, Trùng Khánh có tiềm năng và ưu thế rất lớn để tăng cường, mở rộng hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Trùng Khánh lần này là cơ hội tốt để doanh nghiệp 2 bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác, biến tiềm năng hợp tác giữa hai bên thành hiện thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục