Diễn đàn ổn định tài chính kết nạp Hàn Quốc

Ngày 14/3, Hàn Quốc đã trở thành thành viên của Diễn đàn ổn định tài chính (FSF), tạo cơ sở cho nước này đóng vai trò lớn hơn trong các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.

Ngày 14/3, Hàn Quốc đã trở thành thành viên của Diễn đàn ổn định tài chính (FSF), tạo cơ sở cho nước này đóng vai trò lớn hơn trong các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.
 
Trang web chính thức của FSF cho biết trong phiên họp toàn thể từ ngày 11-12/3 tại London, tổ chức này đã quyết định mở rộng số thành viên và thông qua việc kết nạp thêm các quốc gia thuộc nhóm Các nước phát triển và những nền kinh tế mới nổi (G-20). Những nước thuộc nhóm G-20 được mời tham gia FSF gồm Argentina, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Mexico, Nga, Arập Xêút, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Ủy ban châu Âu và Tây Ban Nha cũng sẽ là thành viên của FSF.
 
Việc Hàn Quốc gia nhập FSF sẽ gia tăng vai trò của nước này trong nỗ lực thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn để giám sát hệ thống tài chính toàn cầu.
 
FSF được nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) và một số nền kinh tế chủ chốt trên thế giới thành lập tháng 2/1999 với mục tiêu tạo sự ổn định quốc tế cho lĩnh vực tài chính thông qua tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác chặt chẽ trong giám sát thị trường./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục