Diễn đàn Phát triển khu vực châu Á-TBD của ITU

Diễn đàn Phát triển khu vực châu Á-TBD của ITU được đánh giá mang ý nghĩa quan trọng khi kinh tế toàn cầu ngày càng được số hóa.
Ngày 29/4, Diễn đàn Phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đã khai mạc tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, tập trung vào những thách thức và cơ hội trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông.

Phó Thủ tướng Campuchia Sok An đánh giá diễn đàn này mang ý nghĩa rất quan trọng khi kinh tế toàn cầu đang ngày càng được số hóa.

Diễn đàn là cơ hội tốt để các bên tham gia trao đổi quan điểm, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để đẩy nhanh việc xây dựng khả năng và cơ sở hạ tầng của công nghệ thông tin-truyền thông trong khu vực.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bưu chính và Viễn thông của nước chủ nhà, So Khun nhận xét diễn đàn với sự tham dự của các quan chức chính phủ, chuyên gia viễn thông... từ các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương là nơi để tập trung nhấn mạnh, giải quyết các thách thức, xem xét các cơ hội vì sự phát triển bền vững, toàn diện, đổi mới và sáng tạo của viễn thông và công nghệ thông tin-truyền thông.

Một báo cáo được ITU công bố hồi tháng Hai cho biết tính đến cuối năm nay, sẽ có khoảng 6,8 tỷ thuê bao điện thoại di động kết nối mạng trên khắp thế giới, gần đạt mốc 7 tỷ đặt ra đến năm 2014. Hơn một nửa số thuê bao này là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục