Điện hạt nhân chiếm 9% hệ thống điện vào 2030

TS Ngô Tuấn Kiệt nói, dự kiến đến 2030, điện hạt nhân sẽ chiếm tỷ trọng 7-9% trong hệ thống điện và sẽ tăng dần trong nửa đầu thế kỷ XXI.

Tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác phát triển điện hạt nhân Việt Nam-Trung Quốc ngày 15/10, Tiến sĩ Ngô Tuấn Kiệt, Viện trưởng Viện khoa học Năng lượng (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) nói, việc phát triển điện hạt nhân sẽ tạo tiền đề cho khoa học công nghệ trong nước phát triển.

Theo ước tính, đến năm 2020 Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 50 tỷ kWh điện. Do đó, việc tìm kiếm phát triển nguồn năng lượng sạch là rất cần thiết.

Tại Việt Nam, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận với 2 nhà máy với 4 tổ máy dự kiến đưa vào vận hành bắt đầu từ năm 2020 và 2021. Báo cáo đầu tư sẽ được trình Quốc hội xem xét, phê duyệt trong thời gian tới để có thể khởi công xây dựng vào năm 2014.

Ông Kiệt dự kiến, điện hạt nhân sẽ chiếm tỷ trọng từ 7-9% vào năm 2030 và tăng dần trong nửa đầu thế kỷ XXI. Tuy nhiên, để đảm bảo tính cạnh tranh với các nguồn năng lượng sơ cấp khác cần nâng cao trình độ, an toàn và giảm giá thành. Do đó, việc lựa chọn công nghệ cần đảm bảo yêu cầu về độ chính xác cao, chi phí thấp.

Chia sẻ những kinh nghiệm lựa chọn công nghệ, ông Shu Guogang, Tổng giám đốc Công ty Công trình Điện hạt nhân (Tập đoàn Điện hạt nhân Quảng Đông, Trung Quốc) nói, khi mới bắt đầu, việc lựa chọn công nghệ đã qua trải nghiệm, đã áp dụng nhiều và thành thạo là điều cần thiết.

Ông nói, hiện ở Trung quốc đã có 11 tổ máy điện hạt nhân, với công suất khoảng 9100MW đang được vận hành và có 24 tổ máy đang trong quá trình xây dựng. Ông Shu Guogang cũng nhấn mạnh đến việc bên cạnh mua công nghệ, Trung Quốc còn làm chủ công nghệ để tạo độ an toàn và nội địa hóa thiết bị góp phần làm giảm giá thành.

Ngoài ra, ông bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình trong quá trình phát triển điện hạt nhân cho phía Việt Nam đồng thời đánh giá cao triển vọng hợp tác trong lĩnh vực này như tư vấn kỹ thuật, thiết kế, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp thiết bị./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục