Điện hạt nhân Ninh Thuận: Công nghệ tin cậy là ưu tiên hàng đầu

Sau sự cố Fukushima, đối với Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, Nhật Bản sẽ ưu tiên hàng đầu cho việc cung cấp nguồn công nghệ tin cậy và vững vàng nhất thế giới.
Điện hạt nhân Ninh Thuận: Công nghệ tin cậy là ưu tiên hàng đầu ảnh 1Thanh niên Ninh Thuận tham quan gian trưng bày về phát triển điện hạt nhân. (Ảnh: Đức Ánh/TTXVN)

Ngày 12/11, tại Ninh Thuận, đã diễn ra hội thảo - trưng bày phát triển điện hạt nhân do Cục Năng lượng nguyên tử phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga và Diễn đàn Công nghiệp nguyên tử Nhật Bản tổ chức.

Hội thảo - trưng bày phát triển điện hạt nhân là sự kiện quan trọng được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Đề án Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020, đây cũng là dịp để cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội và công chúng tỉnh Ninh Thuận gặp gỡ, trao đổi thông tin tình hình phát triển điện hạt nhân tại một số quốc gia và chương trình phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết, sự ủng hộ đối với phát triển điện hạt nhân

Ông Bùi Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh Ninh Thuận được chọn là địa bàn triển khai xây dựng hai dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với tỉnh Ninh Thuận.

Trước khó khăn và thách thức rất lớn trong quá trình triển khai, tỉnh Ninh Thuận chủ động phối hợp với các Bộ, Ban, ngành cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết với các đối tác để triển khai hiệu quả dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Trong phát triển điện hạt nhân, ông Yoshito Nakajima, Tham tán Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết sau sự cố nhà máy điện hạt nhân tại Fukushima, Chính phủ Nhật Bản vẫn quyết định tái khởi động lại dự án Nhà máy điện hạt nhân.

Tuy nhiên, sau sự cố này, Nhật Bản đã củng cố lại thông tin và kinh nghiệm trong việc ứng phó sự cố cũng như các vấn đề liên quan đến an toàn hạt nhân.

Do vậy, đối với Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, Nhật Bản sẽ ưu tiên hàng đầu cho việc cung cấp nguồn công nghệ tin cậy và vững vàng nhất thế giới.

Hội thảo - trưng bày phát triển điện hạt nhân diễn ra đến hết ngày 14/11, nhằm giới thiệu, thông tin đến công chúng, người dân tỉnh Ninh Thuận các công nghệ, mức độ an toàn cũng như tình hình phát triển điện hạt nhân tại một số quốc gia và chương trình phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục