Điền kinh mở hàng vàng cho Việt Nam trong ngày 16/12

Điền kinh đã sớm mang tin vui về cho đoàn thể thao Việt Nam với một tấm huy chương vàng, khi Phạm Thị Bình về nhất ở nội dung marathon.
Điền kinh mở hàng vàng cho Việt Nam trong ngày 16/12 ảnh 1Phạm Thị Bình giành huy chương vàng marathon. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Ngay trong buổi sáng 16/12, điền kinh đã sớm mang tin vui về cho đoàn thể thao Việt Nam với một tấm huy chương vàng, khi Phạm Thị Bình về nhất ở nội dung marathon.

Đây cũng là chiếc huy chương vàng đầu tiên mà đội tuyển điền kinh Việt Nam có được tại SEA Games 27, tính đến thời điểm hiện tại.

Với tấm huy chương vủa Phạm Thị Bình, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 37 huy chương vàng, 32 huy chương bạc và 41 huy chương đồng, tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Ở môn điền kinh, đoàn thể thao Việt Nam cũng đang rất kỳ vọng vào Vũ Thị Hương - vận động viên sẽ cùng đồng đội nữ thi đấu ở nội dung 4x100m trong ngày hôm nay.

Ngoài điền kinh, môn cờ vua cũng là niềm hy vọng lớn giành vàng với sự góp mặt của kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn khi anh thi đấu ở nội dung cờ nhanh 960 độ.

Trong khi đó môn rowing cũng được kỳ vọng sẽ “hái vàng” khi tham dự 5 nội dung chung kết gồm M1x, LW2x, LM2x, LW2- và LM4-./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục