Điền kinh Việt Nam đoạt cú đúp huy chương vàng ở đường chạy 800m

Đội tuyển Điền kinh đã liên tiếp mang tin vui đến cho đoàn thể thao Việt Nam khi liên tiếp giành được 2 tấm huy chương vàng ở đường chạy 800m tại SEA Games 29.
Điền kinh Việt Nam đoạt cú đúp huy chương vàng ở đường chạy 800m ảnh 1Vận động viên Dương Văn Thái nhận huy chương vàng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đội tuyển Điền kinh đã liên tiếp mang tin vui đến cho đoàn thể thao Việt Nam trong buổi tối 23/8 khi liên tiếp giành được 2 tấm huy chương vàng ở đường chạy 800m tại SEA Games 29.

Hai tấm huy chương vàng của điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay thuộc về Vũ Thị Lý và Dương Văn Thái.

Ở chung kết 800m nữ, vận động viên Vũ Thị Lý đã cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 07,11 giây để giành huy chương vàng.

[Phá kỷ lục SEA Games, Nguyễn Thị Huyền nhớ ơn thầy cũ]

Cũng ở đường chạy này, Khuất Phương Anh đã về nhì và giành huy chương bạc.

Điền kinh Việt Nam đoạt cú đúp huy chương vàng ở đường chạy 800m ảnh 2Thành tích thi đấu ở nội dung 800m nữ.

Trong khi đó, ở nội dung 800m nam, Dương Văn Thái đã về nhất với thành tích 1 phút 48,97 giây để giành huy chương vàng.

Trong ngày hôm qua (22/8), hai vận động viên Nguyễn Thị Huyền và Lê Tú Chinh cũng đã liên tiếp giành huy chương vàng cho đoàn Việt Nam.

Như vậy, đội tuyển điền kinh đã có được 4 tấm huy chương vàng tại SEA Games năm nay, qua đó giúp đoàn thể thao Việt Nam nâng tổng số huy chương vàng lên con số 27.

Điền kinh Việt Nam đoạt cú đúp huy chương vàng ở đường chạy 800m ảnh 3Thành tích của các vận động viên thi chạy 800m nam.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục