Điền kinh Việt Nam giành thêm 2 huy chương bạc

Hai nữ vận động viên Vũ Thị Hương, cự ly 200m và Trương Thanh Hằng, cự ly 800m đem về thêm 2 huy chương bạc cho  Việt Nam.
Chiều nay (25/11), hai nữ vận động viên điền kinh Vũ Thị Hương, cự ly 200m và Trương Thanh Hằng, cự ly 800m đã đem về thêm hai huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam.

Ở nội dung 200m nữ, vận động viên Fukushima Chisato (Nhật Bản) tỏ ra không có đối thủ, đúng như đánh giá của giới chuyên môn. Tuy nhiên, “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã đeo bám quyết liệt và về đích thứ nhì với thành tích 23 giây 74.

Nội dung 800m nữ, Trương Thanh Hằng đã có những bước bứt phá tốc độ tuyệt vời ở vòng đua cuối cùng, vượt qua đối thủ Lukka Tintu (Ấn Độ) để về đích thứ hai sau Matsko Magarita (Kazakhstan) và giành huy chương bạc.

Như vậy điền kinh Việt Nam đã giành được 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại ASIAD năm nay.

Ngày mai (26/11), các nữ vận động viên điền kinh Việt Nam tiếp tục thi đấu chung kết nội dung chạy tiếp sức 4x400m./.

Vĩnh Hà/Quảng Châu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục