Điện Kremlin bình luận gì về ứng cử viên Ngoại trưởng Mỹ?

Điện Kremlin cho biết ông Rex Tillerson, người có triển vọng được ông Donald Trump bổ nhiệm làm Ngoại trưởng, là người có sự chuyên nghiệp cao và đã được ông Putin biết tới với tư cách cá nhân.
Điện Kremlin bình luận gì về ứng cử viên Ngoại trưởng Mỹ? ảnh 1Ông Rex Tillerson - Giám đốc điều hành công ty ExxonMobil. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Reuters đưa tin ngày 12/12, Điện Kremlin cho biết ông Rex Tillerson - Giám đốc điều hành công ty ExxonMobil, người có triển vọng được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm Ngoại trưởng, là một người có sự chuyên nghiệp cao và đã được Tổng thống Putin biết tới với tư cách cá nhân.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Trong công việc của người đứng đầu một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất, ông ấy đã có các cuộc tiếp xúc với những đại diện của chúng tôi. Tổng thống (Putin) đã tiếp đón ông ấy vài lần."

Ông Tillerson, 64 tuổi, là người có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc đàm phán quốc tế và có mối quan hệ kinh doanh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

NBC News dẫn lời hai nguồn thạo tin với tiến trình chuyển giao quyền lực cho biết ông Trump đã đưa ra lựa chọn. Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc John Bolton sẽ là Thứ trưởng Ngoại giao.

Ông Rex Tillerson đã nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền Trump và dự kiến sẽ có cuộc gặp với ông Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục