Điện Kremlin không thảo luận khả năng hợp nhất Nga và Belarus

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Điện Kremlin không thảo luận khả năng hợp nhất Nga và Belarus để duy trì quyền lực cho Tổng thống Vladimir Putin.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp tại thủ đô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp tại thủ đô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/3, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Điện Kremlin không thảo luận khả năng hợp nhất Nga và Belarus để duy trì quyền lực cho Tổng thống Vladimir Putin.

[Tổng thống Belarus: 98% người dân sẽ phản đối việc thống nhất với Nga]

Bình luận bài báo do hãng tin Bloomberg đăng tải trong đó đề cập đến ý tưởng hợp nhất Nga và Belarus, mà theo tác giả bài báo cho phép duy trì quyền lãnh đạo đất nước cho ông Putin sau năm 2024, ông Peskov khẳng định Điện Kremlin không thảo luận vấn đề này.

Theo ông Peskov, chính quyền Nga đang có chương trình nghị sự dày đặc nhằm thực hiện sắc lệnh tháng Năm của Tổng thống Putin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục