Điện Kremlin: Nga tuyên bố sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ song Washington phải là bên có bước đi đầu tiên.
Điện Kremlin: Nga tuyên bố sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: parstoday.com)

Theo Reuters/AFP, ngày 25/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ song Washington phải là bên có bước đi đầu tiên.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov tái khẳng định việc Nga không can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

[Nga cho rằng Tổng thống Mỹ đang có cơ hội nối lại quan hệ hai nước]

Ông Peskov cho biết mặc dù ông chưa nhìn thấy bản báo cáo của Mỹ song nhấn mạnh "lập trường dựa trên nguyên tắc của Nga liên quan vấn đề này luôn rõ ràng: đất nước chúng tôi không can thiệp công việc nội bộ của các nước khác, trong đó có Mỹ."

Tuyên bố trên được đại diện Điện Kremlin đưa ra sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr công bố bản tóm tắt "những kết luận cơ bản" về cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, trong đó khẳng định cuộc điều tra không phát hiện bằng chứng cho thấy nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump có sự thông đồng với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục