Điện Kremlin: Nga-Mỹ không thảo luận hợp tác quân sự ở Syria

Điện Kremlin cho hay "chủ đề về hợp tác quân sự trực tiếp chống khủng bố tại Syria không được nhắc đến" trong cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
Điện Kremlin: Nga-Mỹ không thảo luận hợp tác quân sự ở Syria ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Điện Kremlin ngày 15/7 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã không thảo luận về hợp tác quân sự ở Syria trong cuộc gặp nhằm khôi phục tiến trình hòa bình bị ngưng trệ tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định "chủ đề về hợp tác quân sự trực tiếp trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố đã không được nhắc đến" trong cuộc gặp.

Trước đó, một tài liệu bị rò rỉ tiết lộ Washington sẽ đề nghị Moskva hợp tác quân sự chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống các nhóm thánh chiến ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục