Điện Kremlin: Quá sớm để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tiếp theo

Ngày 1/9, hãng TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng, hiện quá sớm để đề cập tới bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh nào giữa ông Putin và ông Trump ở Paris vào tháng 11 tới.
Điện Kremlin: Quá sớm để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tiếp theo ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 1/9, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, hiện quá sớm để đề cập tới bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh nào giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại một buổi lễ tưởng niệm Chiến tranh Thế giới thứ nhất dự kiến diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp, vào tháng 11 tới.

[Ngoại trưởng Sergei Lavrov bình luận về sự hợp tác Nga-Mỹ]

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nói: "Chúng tôi không rõ liệu ông Putin và ông Trump có mặt ở Paris hay không. Do đó, đề cập tới cuộc gặp thượng đỉnh (Nga-Mỹ) là điều vội vàng và không thể nói về điều đó."

Trong tuần này, Điện Kremlin cho biết họ không loại trừ khả năng Tổng thống Putin có thể tổ chức các cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại 3 hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong năm nay ở Singapore, Pháp và

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục