Điện Kremlin quan ngại về tin máy bay Mỹ tấn công căn cứ Nga tại Syria

Điện Kremlin bày tỏ rất quan ngại trước thông tin rằng máy bay không người lái Mỹ đã tấn công vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria hồi tháng 1.
Điện Kremlin quan ngại về tin máy bay Mỹ tấn công căn cứ Nga tại Syria ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Điện Kremlin ngày 25/10 đã bày tỏ rất quan ngại trước thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho rằng một máy bay trinh sát Mỹ đã phối hợp tổ chức một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria hồi tháng 1.

Hãng tin TASS cho hay, trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho hay máy bay trinh sát Poseidon-8 của Mỹ đã giúp tổ chức một cuộc tấn công bằng 13 máy bay không người lái vào căn cứ Hmeymim

[Tổng thống Nga muốn hội đàm với Tổng thống Mỹ tại Paris ngày 11/11]

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nêu vụ tấn công này với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ sẽ gặp nhau tại thủ đô Paris của Pháp vào ngày 11/11 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục