Điện Kremlin: Thỏa thuận về Ukraine - "đàm phán cần có hai bên"

Phía Nga khẳng định sẽ không thể đạt thỏa thuận về Ukraine nếu Kiev từ chối đối thoại, sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky ký sắc lệnh tuyên bố loại trừ mọi khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Putin.
Điện Kremlin: Thỏa thuận về Ukraine - "đàm phán cần có hai bên" ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia tại Kiev, sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine vào Nga, ngày 30/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định sẽ không thể đạt các thỏa thuận về Ukraine nếu Kiev từ chối đối thoại, bởi "đàm phán cần có hai bên."

Điện Kremlin cũng hoan nghênh ông chủ hãng Tesla, Elon Musk, về gợi ý cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

[Tổng thống Putin ký văn kiện sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine vào Nga]

Ông Peskov cho biết: “Rất tích cực nếu ai đó như ông Elon Musk tìm kiếm một con đường hòa bình để thoát khỏi tình hình hiện nay.”

Phát biểu trên của Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày đã ký sắc lệnh chính thức tuyên bố loại trừ mọi khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục