Điện Kremlin: Tổng thống Nga và Mỹ có thể gặp nhau 3 lần nữa trong năm

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ Moskva mong muốn tổ chức các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, song "mọi thứ phụ thuộc vào sự trao đổi với nhau."
Điện Kremlin: Tổng thống Nga và Mỹ có thể gặp nhau 3 lần nữa trong năm ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki ngày 16/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin ngày 31/8 cho biết không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tổ chức các cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại 3 hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong năm nay ở Singapore, Pháp và Argentina.

Phát biểu với báo Izvestiya, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ Moskva mong muốn tổ chức các cuộc hội đàm như vậy, song "mọi thứ phụ thuộc vào sự trao đổi với nhau."

[Ngoại trưởng Sergei Lavrov bình luận về sự hợp tác Nga-Mỹ]

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/8 thông báo đang sắp xếp tổ chức một cuộc họp giữa Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Interfax dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, chương trình nghị sự của cuộc họp cấp ngoại trưởng này đang được thảo luận.

Phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ bắt đầu diễn ra tại New York vào ngày 18/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục