Điện Kremlin: Việc NATO bàn về mối đe dọa Nga là điều “ngớ ngẩn”

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng Nga đã làm dấy lên mối đe dọa là điều “ngớ ngẩn.”
Điện Kremlin: Việc NATO bàn về mối đe dọa Nga là điều “ngớ ngẩn” ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, theo Điện Kremlin ngày 8/7, việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng Nga đã làm dấy lên mối đe dọa là điều “ngớ ngẩn,” đồng thời bày tỏ hy vọng rằng sự hợp tình, hợp lý sẽ thắng thế tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này tổ chức ở Warsaw (Ba Lan).

Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Thật là ngớ ngẩn khi thảo luận về bất cứ mối đe dọa nào đến từ Nga vào thời điểm hàng chục người đang chết ở trung tâm châu Âu, và hàng trăm người đang thiệt mạng ở Trung Đông mỗi ngày.”

Ông nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tác với NATO và không muốn coi liên minh quân sự này là một kẻ thù, mặc dù cách hành xử của NATO đối Moskva như thể là một kẻ thù.

Phát biểu trên của quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh NATO đã khai mạc ở Vácsava./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục