Điện lực Đông Bắc của Nhật miễn tiền điện cho dân

Công ty điện lực Đông Bắc Nhật Bản sẽ miễn trừ toàn bộ tiền điện khu vực thành phố, thị trấn và làng mạc xung quanh Fukushima 1.
Theo phóng viên Vietnam+ tại Nhật Bản, Công ty điện lực Đông Bắc (TEP) ngày 17/5 tuyên bố sẽ miễn trừ toàn bộ tiền điện khu vực thành phố, thị trấn và làng mạc xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đối với ba khu vực.

Đó là khu vực chuẩn bị di dời khẩn cấp, di dời theo kế hoạch và khu vực đề phòng.

Ngoài ra, các khu vực cũng được áp dụng chính sách này bao gồm công ty, xưởng sản xuất và nhà máy căn cứ theo Đạo luật đặc biệt trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Kể từ khi xảy ra động đất, TEP đã giảm nửa giá điện cơ bản đối với các hộ gia đình chịu thiệt hại về tài sản do sóng thần và động đất.

Khoản miễn trừ toàn diện lần này bao gồm cả phí sử dụng điện năng.

Đây cũng là lần đầu tiên một công ty điện lực Nhật Bản áp dụng chính sách miễn trừ toàn diện.

Đối với trường hợp tiền điện tại nơi di dân nếu cũng nằm trong phạm vi quản lý của TEP thì khách hàng được hoãn chi trả trong thời gian tối đa ba tháng./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục