Điện mừng Quốc khánh CH Nhân dân Trung Hoa

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 Quốc khánh CH Nhân dân Trung Hoa, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội đã gửi điện mừng.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 Quốc khánh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 -1/10/2009), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Ôn Gia Bảo.

Toàn văn bức điện như sau:

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 Quốc khánh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - Ngày Lễ lớn của nhân dân Trung Quốc, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, chúng tôi xin gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc anh em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đã giành được những thành tựu hết sức to lớn, làm nên nhiều kỳ tích vĩ đại được cả thế giới khâm phục. Đặc biệt là, những thành tựu phát triển sau hơn 30 năm cải cách mở cửa đã làm thay đổi sâu sắc đất nước Trung Quốc, đưa Trung Quốc trở thành một quốc gia có quốc lực tổng hợp đứng vào hàng đầu thế giới, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển chung của thế giới.

Những nỗ lực to lớn vừa qua của Trung Quốc đã góp phần tích cực cùng các nước khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, bước đầu khôi phục lại đà tăng trưởng của kinh tế thế giới. Nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn đó và tin tưởng rằng, nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ thu được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cải cách mở cửa và xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Chúng tôi rất vui mừng trước sự phát triển ngày càng sâu sắc và những thành quả hợp tác rất quan trọng của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Các chuyến thăm và gặp gỡ của Lãnh đạo cấp cao hai nước được duy trì, sự tin cậy về chính trị tiếp tục tăng lên, giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước ngày càng mật thiết và hiệu quả; các vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước đang từng bước được giải quyết, trong đó việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng đối với hai nước.

Chúng tôi tin tưởng rằng, nhân "Năm hữu nghị Việt-Trung 2010", với cố gắng chung của cả hai bên, những hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tăng cường mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức quý trọng và luôn luôn mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc anh em; sẽ làm hết sức mình cùng với phía Trung Quốc không ngừng vun đắp cho nhân dân hai nước Việt-Trung đời đời hữu nghị với nhau, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trên cương vị cao cả của mình.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung Phạm Gia Khiêm cũng đã gửi điện mừng tới Ủy viên Quốc vụ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung-Việt Đới Bỉnh Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục