Thể hiện quá "lố"

Diễn quá "lố", Lê Thị Phương bị loại khỏi Top Model

Thanh Thủy mờ nhạt, Lê Thị Phương quá "lố" đều phải rời khỏi Vietnam’s Next Top Model sau màn thử thách diễn xuất tối qua.
Trần Thanh Thủy và Lê Thị Phương đã phải dừng lại ở tập mười của cuộc thi Vietnam’s Next Top Model tối qua, ngày 4/12. “Khi có chúng tôi kèm cặp em thể hiện tốt nhưng khi chúng tôi để em tự thể hiện thì em lại quay trở lại với bản năng trước đây của mình,” Xuân Lan đã nhận xét về thí sinh có chồng duy nhất của cuộc thi - Lê Thị Phương như vậy. Màn thể hiện của Phương bị đánh giá là quá tệ khi cô mất tự tin ở phần thi quảng cáo sản phẩm, thậm chí cô còn phát âm sai tên sản phẩm điện thoại bằng tiếng Anh và diễn quá lố ở vòng thử làm phát thanh viên… Còn Thanh Thủy dường như ngay từ đầu chương trình tới giờ vẫn chỉ là một hình ảnh nhàn nhạt, không để lại bất cứ ấn tượng gì với khán giả. Chính vì thế khi “cuộc hành trình bước vào thời điểm cao trào thì cơ hội sẽ không dành cho những ai chưa thật sự bứt phá,” giám khảo Xuân Lan nói với Thủy trước khi cô rời cuộc thi. Ở tập mười, các thí sinh đã phải cùng nhau “giải” những đề bài là quảng cáo một sản phẩm sơn môi, thử trở thành phát thanh viên “bất đắc dĩ” cùng hai phát thanh viên kì cựu nhất của Xone FM là Nguyên Khang và Ngọc Bảo… Nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ về yêu cầu diễn xuất quảng cáo sản phẩm son với tám người đẹp rằng: “Người mẫu chuyên nghiệp ngày nay cần rất nhiều kỹ năng, trong đó có kỹ năng diễn xuất, bởi vì đôi khi người mẫu phải hóa thân vào một nhân vật trong một câu chuyện, để chuyển tải thông điệp của một sản phẩm hay một nhãn hàng nào đó.” Còn thử thách tiếp theo để các thí sinh hiểu được ngoài biểu cảm về nét mặt và ngôn ngữ cơ thể thì biểu cảm qua giọng nói là kỹ năng mà một người mẫu chuyên nghiệp cần phải có. Bởi trong một đoạn quảng cáo, khả năng biểu cảm của giọng nói, ngữ điệu trong cảm xúc và sự hào hứng cho người nghe, người xem cũng là điều không thể thiếu. Ngạc nhiên trước cách ứng xử thông minh, tinh tế của Phương Anh, như lời chia sẻ của phát thanh viên Ngọc Bảo thì: “Phương Anh chỉ cần điều chỉnh một số điểm của giọng nói nữa là Xone FM có thể  ‘bắt cóc’ cô gái này về làm MC cho Xone FM rồi đấy!” Vì thế mà Phương Anh là cô gái nhận được giải thưởng giá trị là 1 dàn âm thanh Home Theater HTD 5550 của Samsung trị giá 9 triệu đồng.
Diễn quá "lố", Lê Thị Phương bị loại khỏi Top Model ảnh 1
Thanh Thủy mờ nhạt trong suốt cuộc thi - Ảnh: BTC
Và cho tới thời điểm này, Phương Anh cũng là thí sinh giữ kỷ lục khi nhận được rất nhiều phần quà giá trị từ chương trình vì cô luôn cố gắng thể hiện bản lĩnh và xử lý tình huống một cách thông minh. Đó cũng là ưu điểm lớn nhất của cô sinh viên vừa tốt nghiệp bằng cử nhân loại giỏi của Đại học Khoa Học Công Nghệ Quốc gia Vân Long (Đài Loan) này! Điều đó cho thấy, dù trong ngành nghề nào đi nữa muốn thành công cũng cần đến cả sự thông minh, tinh tế và luôn cầu thị trong công việc. Với tập mười, phần quan trọng nhất quyết định ai sẽ là người phải rời khỏi cuộc thi không phải là những tấm hình mà là phần quay hình quảng cáo cho điện thoại Samsung Galaxy Young. Kỹ năng làm việc nhóm tiếp tục là yêu cầu của phần quay hình lần này. Các cô gái phải phối hợp ăn ý cùng với hai người bạn diễn khác trong đoạn quảng cáo. Phần quay hình được đánh giá tốt nhất tại hiện trường là của Hoàng Thị Thùy, Trà My, Nguyễn Thị Tuyết và Phương Anh. Cũng chính vì thế bốn cô gái này được Ban giám khảo lựa chọn xuất hiện trong đêm trình diễn thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Nhà sản xuất cũng cho biết, ở tập 11 sẽ phát sóng vào tối 18/12 trên VTV3, sáu cô gái sẽ có cơ hội rời ngôi nhà chung đến khám phá một môi trường làm việc mới tại Tây Nguyên, với cường độ làm việc dày đặc hơn. Những thử thách trong phần rèn luyện sự dẻo dai cùng với các chuyên gia của California Fitness and Yoga Center, kỹ năng giữ thăng bằng khi đi trên cà-kheo và tìm hiểu nét văn hóa của đồng bào Tây Nguyên… sẽ là những điểm nhấn thú vị của chương trình trong tập tiếp theo./. Phần diễn quảng cáo sản phẩm của Lê Thị Phương:

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục