Diễn tập gìn giữ hòa bình đa quốc gia tại Mông Cổ

Cuộc diễn tập "Khaan Quest-2010" tại Mông Cổ kéo dài đến 21/8, với mục đích nâng cao hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Các quan chức Mông Cổ ngày 9/8 cho biết cuộc diễn tập "Khaan Quest-2010" với mục đích nâng cao hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã bắt đầu tại một căn cứ quân sự cách thủ đô Ulan Bato của nước này khoảng 65km về phía Tây.

Cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến ngày 21/8.

Tham gia cuộc diễn tập năm nay có 204 binh sĩ Mông Cổ và 125 quân nhân đến từ Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Mỹ và Canada.

Các quan chức Mông Cổ cho biết cuộc diễn tập đa quốc gia "Khaan Quest-2010" bao gồm các bài diễn tập cấp tham mưu quân sự Liên hợp quốc, cấp chỉ huy trung đội, các hoạt động cứu thương cơ động và cứu trợ nhân đạo.

Mông Cổ lần đầu tiên tổ chức các cuộc diễn tập "Khaan Quest" vào năm 2003, song từ năm 2006, mô hình này đã trở thành cuộc diễn tập quân sự đa quốc gia theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ.

"Khaan Quest-2010" là cuộc diễn tập quân sự lớn nhất đối với quân đội Mông Cổ trước khi họ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon vào năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục