Diễn tập sơ cấp cứu tai nạn giao thông đường bộ

Míttinh kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2013, với chủ đề “Sơ cấp cứu và an toàn giao thông,” tổ chức ngày 12/9, tại TP.HCM.
Ngày 12/9, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, quận 1, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức míttinh kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2013 (vào ngày thứ Bảy, tuần thứ 2 của tháng Chín hàng năm), với chủ đề “Sơ cấp cứu và an toàn giao thông.” Tại lễ míttinh, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức diễn tập sơ cấp cứu “Tai nạn giao thông đường bộ” bằng hình thức tái dựng hiện trường các nạn nhân bị tai nạn giao thông ở các vết thương như: Gãy kính xương đùi phải, vết thương vai, vết thương bả vai, vết thương lòng bàn tay… và được các cấp cứu viên sơ cứu và chuyển đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức thao diễn kỹ thuật “Sơ cấp cứu trẻ bị dị vật đường thở và bất tỉnh không thở” của giáo viên mầm non, với mục tiêu: nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của sơ cấp cứu và an toàn giao thông nhằm giảm thiểu số lượng nạn nhân tử vong cũng như hậu quả của tai nạn giao thông. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng mong muốn nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác sơ cấp cứu cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh niên xung kích chữ thập đỏ cùng các lực lượng phối hợp trong công tác ứng phó thảm họa, phòng chống thiên tai thương tích, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tai nạn xảy ra.
Diễn tập sơ cấp cứu tai nạn giao thông đường bộ ảnh 1
Đây cũng là dịp để củng cố phát huy vai trò, chức năng của tình nguyện viên thuộc Đội Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa các quận huyện trong công tác ngăn ngừa, ứng phó thảm họa trên địa bàn, với phương châm “4 tại chỗ:” Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục