Điện thăm hỏi các tỉnh miền Bắc chịu tổn thất nặng nề do mưa lũ

Được tin vừa qua các tỉnh miền Bắc của Việt Nam chịu tổn thất nặng nề do mưa lũ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gửi điện thăm hỏi đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Điện thăm hỏi các tỉnh miền Bắc chịu tổn thất nặng nề do mưa lũ ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ tham gia vận chuyển phương tiện giao thông giúp dân qua những đoạn đường bị sạt lở mất đường do mưa lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Được tin vừa qua các tỉnh miền Bắc của Việt Nam chịu tổn thất nặng nề do mưa lũ, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gửi điện thăm hỏi đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Trong điện thăm hỏi, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ chia sẻ sâu sắc và lời thăm hỏi chân thành tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và người dân vùng bị nạn; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam, nhân dân vùng bị nạn nhất định sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục đời sống sản xuất bình thường.

[Tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân giúp người dân vùng mưa lũ]

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tính đến 16 giờ 30 phút ngày 1/7 đã làm 51 người chết, mất tích và bị thương, 176 nhà bị đổ, cuốn trôi, 1.270 nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp, 1.896 nhà bị ngập nước, 1.047,59 ha lúa, 16,42 ha mạ và 946,75 ha hoa màu bị thiệt hại, 13.990 con gia cầm bị chết, 606,27 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Nhiều tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ bị sạt lở nghiêm trọng, khối lượng sạt lở sơ bộ khoảng 2 triệu m3 đất đá. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 535,68 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục