Điện thăm hỏi về sự cố vỡ đập thủy điện Xepian Xenamnoy

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước về sự cố vỡ đập thủy điện Xepian Xenamnoy.
Điện thăm hỏi về sự cố vỡ đập thủy điện Xepian Xenamnoy ảnh 1Cảnh ngập lụt sau khi đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, Lào bị vỡ ngày 24/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 25/7, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới ông Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước về sự cố vỡ đập thủy điện Xepian Xenamnoy xảv ra tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào tối 23/7 làm hàng trăm người mất tích và thiệt mạng; hơn 1.300 hộ gia đình và 6.600 người rơi vào tình cảnh mất nhà ở, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Đập thuỷ điện Xepian Xenamnoy được khởi công xây dựng vào năm 2013 với công suất 410 MW và theo dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019.

[Xác định nguyên nhân ban đầu vụ vỡ đập thủy điện tại Lào]

Đập thủy điện này là dự án hợp tác trị giá 1,2 tỷ USD giữa Công ty Xây dựng và Thiết kế SK Hàn Quốc, Công ty Điện lực Đông Hàn Quốc, Công ty General Holding của Thái Lan và một công ty điện lực của Lào.

Dự án nằm trên sông Xekong dài 480km bắt nguồn từ sườn phía đông dãy Trường Sơn tại tỉnh Thừa Thiên-Huế chảy qua Nam Lào sang Campuchia rồi nhập vào sông Mekong.

Đoạn sông trong vùng xây dựng đập có địa hình dốc, cao trình chênh nhau 800 m. Các công trình đầu mối gồm đập tràn chuyển dòng và 2 đập ngăn sông: đập đất đá hỗn hợp Xe Pian cao 49m và đập đá lõi đất Xe Namnoy cao 78m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục