Điện thoại của Apple lần đầu thống lĩnh Nhật Bản

IDC Japan cho hay các mẫu điện thoại của Apple đã giúp hãng này lần đầu tiên giành được thị phần di động lớn nhất ở Nhật Bản.
Công ty nghiên cứu thị trường IDC Japan cho hay các mẫu điện thoại của Apple đã giúp hãng này lần đầu tiên giành được thị phần di động lớn nhất ở Nhật Bản trong quý từ tháng 10-12, chiếm 26,6%, nhờ sức hấp dẫn của chiếc smartphone iPhone 4S.

Fujitsu, hãng đã tiếp quản bộ phận di động của Toshiba, đứng ở vị trí thứ hai với 18,3% thị phần và Sharp xếp ở vị trí tiếp theo với 15,7%.

Tổng lượng điện thoại bán ra ở Nhật Bản trong quý vừa qua tăng 15,2% so với một năm trước đó lên 10,65 triệu chiếc, trong đó smartphone chiếm 64,7%.

Tính cả năm 2011, doanh số diện thoại di động tại Nhật Bản tăng năm thứ hai liên tiếp (5%) lên 37,96 triệu chiếc.

Sharp tiếp tục là hãng đứng đầu bảng xếp hạng về doanh số cả năm với 20,1% thị phần, giữ vững ngôi đầu trong năm thứ sáu liên tiếp, tiếp theo sau là Fujitsu-Toshiba và Apple với các thị phần tương ứng là 18,8% và 14,2%./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục