Điện thoại thông minh vẫn đắt hàng dù suy thoái

Trong bối cảnh thị trường điện thoại di động toàn cầu khá ảm đạm, nhưng doanh số bán điện thoại thông minh trên thế giới vẫn tăng mạnh 27%.
Theo báo cáo mới nhất của Công ty nghiên cứu thị trường Gartner, doanh số bán điện thoại thông minh trên thế giới vẫn tăng mạnh 27% trong quý II/09 trong bối cảnh thị trường điện thoại di động toàn cầu nói chung khá ảm đạm.

Theo Giám đốc Gartner, Carolina Milanesi, mang lại lợi nhuận cao, điện thoại thông minh đang tạo ra cơ hội lớn chưa từng có cho các nhà sản xuất. Nó là điểm sáng nhất trong "bức tranh" thị trường điện thoại di động nói chung phải giảm giá do bán hàng ế ẩm.

Nokia vẫn đứng vị trí số một trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu với doanh số bán 18,4 triệu chiếc điện thoại loại này trong quý II/09.

Tuy nhiên, thị phần của hãng đã giảm từ 47,4% cách đó một năm xuống còn 45%. Đứng thứ hai là RIM (Research in Motion nổi tiếng với dòng Blackberry) với doanh số bán 7,6 triệu chiếc và thị phần tăng từ 17,3% lên 18,7%.

Thứ ba là Apple, hãng vừa ra mắt dòng điện thoại thông minh iPhone 3GS tạo nên "cơn sốt" trong giới sành công nghệ trên toàn thế giới, với thị phần tăng đột biến từ 2% lên 13,3% khi bán được 5,4 triệu chiếc iPhone.

Gartner nhận định, chiếc điện thoại thông minh N97 hứa hẹn nhiều triển vọng của hãng Nokia ít gây hứng thú đối với khách hàng. Chính vì vậy, trong quý II/09, Nokia chỉ bán được 500.000 chiếc điện thoại này.

Trong khi đó, phiên bản iPhone 3GS của Apple sau khi ra mắt một tuần trong tháng 6/09 đã bán được tới 1 triệu chiếc và hiện đang "cháy hàng" do sản xuất không kịp đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên, tính cả thị trường di động toàn cầu nói chung thì doanh số bán trong quý II/09 là 286,1 triệu chiếc, thấp hơn con số 304,7 triệu chiếc cùng kỳ năm ngoái, do kinh tế suy thoái khiến người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu, trong đó có chi tiêu cho công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục