Điện và thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, Lãnh đạo các nước và Lãnh đạo đảng nước ngoài đã gửi điện và thư chúc mừng.
Điện và thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Lãnh đạo Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Singapore, Ukraine, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Hồi giáo Iran, Cộng hòa Panama và Lãnh đạo đảng nước ngoài đã gửi điện và thư chúc mừng.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trong thư, Quốc vương Campuchia bày tỏ vui mừng trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội Việt Nam bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước; bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn và phát triển phồn vinh hơn nữa, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới; hai nước Campuchia và Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong mối quan hệ có truyền thống lịch sử, vì tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trong cả hiện tại và tương lai.

[Truyền thông quốc tế đưa tin về Tổng Bí thư được bầu làm Chủ tịch nước]

Tổng thống Cộng hòa Singapore Halima Yacob và Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trong thư, Tổng thống Halima Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long gửi tới Chủ tịch nước những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; nhấn mạnh Việt Nam và Singapore có mối quan hệ tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, tài chính, quốc phòng và an ninh; chia sẻ nhiều lợi ích chung và phối hợp chặt chẽ tại ASEAN cũng như các diễn đàn đa phương khác.

Các Lãnh đạo Singapore bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhằm tăng cường và đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trong bức điện có đoạn: “Việc Ngài được bầu làm Chủ tịch nước thể hiện sự tín nhiệm cao, cũng như sự công nhận của nhân dân Việt Nam đối với kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo và những đóng góp to lớn của Ngài cho đất nước. Tôi rất mong sớm có dịp được gặp Ngài để thảo luận về hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam-Ukraine ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.”

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Yong Nam đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trong bức điện, Chủ tịch Kim Yong Nam nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Chủ tịch nước thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng của nhân dân Việt Nam đối với ông, đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được mở rộng phát triển trong thời gian tới.

Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Hassan Rouhani đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Cộng hòa Panama Juan Cuarlos Varela Rodriguez đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều Đại sứ các nước tại Hà Nội đã có thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, trong đó có Đại sứ Cộng hòa Chile tại Việt Nam, Đại sứ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục