Diệt 16 phiến quân trong cuộc tấn công ở Yemen

16 phiến quân đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công của chính phủ tại phía Bắc Yemen, với sự tham chiến của máy bay chiến đấu và bộ binh.
Một quan chức an ninh Yemen ngày 14/8 cho biết, 16 phiến quân đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công của chính phủ kéo dài bốn ngày qua tại vùng núi phía Bắc nước này, với sự tham chiến của máy bay chiến đấu và bộ binh.

Quan chức trên cho biết các vụ giao tranh hiện đã chuyển từ thị trấn Saada về phía Nam tỉnh cùng tên, cách thủ đô Sanaa của Yemen khoảng 70km về phía Bắc.

Diễn biến mới này xảy ra một ngày sau khi Thống đốc tỉnh Saada, ông Hassan Mohammedd Manaa cam kết rằng tình trạng khẩn cấp mới được thiết lập hôm 11/8 chỉ được dỡ bỏ "chừng nào phiến quân bị tiêu diệt hoàn toàn".

Ông Manaa cũng đã cáo buộc phiến quân sát hại 4 thủ lĩnh của bộ tộc Al Azl và 15 dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đồng thời bắt cóc 15 nhân viên Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ tại một trại tị nạn dành cho những người phải sơ tán vì giao tranh.

Theo ông Manaa, trong 4 ngày qua, 17.000 gia đình đã buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Trong khi đó, phiến quân đổ lỗi cho quân đội phải chịu trách nhiệm về việc dân thường thiệt mạng và phải sơ tán. Phiến quân cũng cáo buộc chính phủ không tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn ký tháng 6/2007 nhằm chấm dứt cuộc xung đột từ năm 2004 làm hàng nghìn người thiệt mạng.

Tỉnh Saada là nơi chứng kiến cuộc nổi dậy suốt 5 năm qua của một tộc người thiểu số Hồi giáo dòng Shiite. Các cuộc giao tranh mới đây khiến nước láng giềng Arập Xêút lo ngại bạo lực có thể đe dọa an ninh của họ cũng như của toàn vùng Vịnh.

Arập Xêút và Yemen đều cáo buộc Iran hỗ trợ cho phiến quân ở Yemen, trong khi Washington và Riát lo ngại một nước Yemen yếu kém có thể tạo điều kiện cho mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaida hoành hành mạnh hơn ở đất nước nghèo khổ nằm trên bán đảo Arập này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục