Điều chỉnh nút giao thông khu vực cầu Bình Triệu 2

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã cho điều chỉnh bổ sung tổ chức giao thông khu vực cầu Bình Triệu 2 từ 17-29/6.
Chiều 15/6, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã cho điều chỉnh bổ sung tổ chức giao thông để cải thiện tình hình giao thông khu vực cầu Bình Triệu 2.

Điều chỉnh lần này sẽ áp dụng kể từ ngày 17/6 đến 29/6.

Theo đó, hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh, cấm tất cả các loại xe ôtô lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 từ 6-11 giờ; lộ trình thay thế cho các loại xe bị hạn chế là Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1A - Xa lộ Hà Nội - Điện Biên Phủ.

Hướng từ quận Bình Thạnh ra Thủ Đức, cấm tất cả các loại xe ôtô lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 từ 16-20 giờ; lộ trình thay thế cho các loại xe bị hạn chế là Điện Biên Phủ - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 13.

Đồng thời trong khoảng thời gian từ 6-11 giờ, cấm tất cả các loại ôtô lưu thông trên đường Kha Vạn Cân rẽ trái về cầu Bình Triệu 2; lộ trình thay thế cho các loại xe bị hạn chế là Kha Vạn Cân - Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1A - Xa lộ Hà Nội - Điện Biên Phủ.

Trước đó, việc “đóng cầu” và phân luồng giao thông chưa hợp lý để phục vụ việc nâng cấp, sửa chữa cầu Bình Triệu 1 đã gây nên ùn tắc nghiêm trọng tại cầu Bình Triệu 2 và các khu vực lân cận trong sáng 14/6, thời điểm bắt đầu cấm xe lưu thông qua cầu Bình Triệu 1.

Mặt khác, do là ngày đầu tuần nên lượng xe cùng lúc đổ về hướng trung tâm thành phố quá lớn, khiến hàng chục ngàn phương tiện lưu thông tập trung về khu vực này, gây ách tắc nhiều giờ liền và lưu thông qua khu vực cầu Bình Triệu 2 bị tê liệt hoàn toàn./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục