Điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh kiểm tra khu vực tu bổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng giao Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiên cứu, báo cáo Bộ Quốc phòng để trình Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí Thư Trung ương Đảng cho ý kiến về việc điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ Lăng Bác h​àng năm một cách hợp lý, khoa học để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, vừa đáp ứng mong muốn của nhân dân và khách du lịch được vào Lăng viếng Bác trong tiết thời thu Hà Nội; học sinh, sinh viên được vào viếng Bác nhân dịp khai giảng đầu năm học.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong tình hình mới, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống xảy ra, hoàn thiện các phương án bảo vệ, tổ chức huấn luyện, luyện tập bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Sau 2 tháng triển khai nghiêm túc, khẩn trương, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc, có chất lượng, bảo đảm tiến độ nhiệm vụ tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2015.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt s​ỹ đã được tổ chức từ ngày 5/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục