Điều chỉnh tổng thể quy hoạch khu đô thị Tây Hồ Tây

Khu vực điều chỉnh nằm phía Tây của Hồ Tây thuộc địa giới hành chính của phường Xuân La (quận Tây Hồ), phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), xã Xuân Đỉnh và Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm).

Ngày 14/1, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm, quận Cầu Giấy, Tây Hồ công bố, bàn giao hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu vực Trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500.

Khu vực điều chỉnh nằm phía Tây của Hồ Tây thuộc địa giới hành chính của phường Xuân La (quận Tây Hồ), phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), xã Xuân Đỉnh và xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm). Khu vực quy hoạch được giới hạn, phía Bắc là đường quy hoạch và khu đoàn ngoại giao; phía Nam là đường quy hoạch; phía Đông và phía Tây giáp đường quy hoạch.

Tổng diện tích đất trong phạm vi quy hoạch khoảng 210,43ha, dân số vào khoảng 24.300 người. Đồ án điều chỉnh cơ cấu, bổ sung quỹ đất xây dựng trụ sở các bộ, ngành, các cơ quan đoàn thể trung ương, Nhà hát Thăng Long, các công trình văn hóa…

Không gian kiến trúc và cảnh quan của khu đô thị được nghiên cứu theo mô hình hiện đại, cao tầng, đa chức năng; tạo quần thể kiến trúc đặc trung phía hữu ngạn sông Hồng với nhiều không gian mở gắn với các không gian của mặt nước hồ Tây, công viên Hữu Nghị, công viên Hòa Bình, Nhà hát Thăng Long. Không gian cao nhất nằm tại khu vực kề cận quảng trường trung tâm (khu vực gần nhà ga C3 của Tuyến đường sắt đô thị số 2), thấp dần về phía hồ Tây. Khu thực xây dựng các công trình bộ, ngành được nghiên cứu tổ chức hình thái kiến trúc đồng bộ, hiện đại, tạo lõi cây xanh đi bộ xuyên suốt giữa các công trình.

Theo đại diện chủ đầu tư - Công ty T.H.T, ngay trong ngày 14/1, công ty đã được bàn giao18,7ha mặt bằng đất ưu tiên từ Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm. Theo đó, từ ngày 21/1, công ty sẽ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Tây Hồ Tây trở thành một khu khu đô thị đẹp, hiện đại, hài hòa nhất tại Thủ đô Hà Nội và khu vực Đông Nam Á./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục