Điều tra đường dây buôn lậu lớn qua hàng không

Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở, làm việc, kho hàng của 2 đối tượng liên quan tới đường dây buôn lậu lớn qua đường hàng không.
Liên quan đến một đường dây buôn lậu qua đường hàng không quy mô lớn, ngày 16/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở, làm việc, kho hàng của hai đối tượng liên quan đến đường dây là M.Ph.Ph (trú quận Tân Bình) và Ph.T.Tr (trú quận Bình Thạnh).

Trước đó, ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp hai đối tượng chủ chốt của đường dây là Nguyễn Đức Vũ (một nhân viên hàng không làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất) và Nguyễn Minh Hoàng (đầu nậu buôn lậu, trú quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh); niêm phong, thu giữ nhiều tài sản, tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, suốt từ năm 2002 đến nay có hai đối tượng người Việt Nam ở Australia đã chuyển hàng lậu thông qua đường hàng không về sân bay Tân Sơn Nhất giao cho Vũ.

Sau khi lo lót, chung chi để qua khỏi khu vực kiểm tra của hải quan, Vũ giao số hàng lậu trên (chủ yếu là hàng điện tử) cho Nguyễn Minh Hoàng để giao lại cho những đầu mối tiêu thụ (có quan hệ làm ăn với hai đối tượng ở Australia) theo giá cả thống nhất giữa các bên.

Từ tháng 3-5/2010, sau khi nhận hàng từ Australia, Hoàng đã giao gần 1.000 đơn vị hàng lậu (gồm điện thoại di động, laptop, điện thoại iPhone...) cho M.Ph.Ph và Ph.T.Tr nhằm hưởng tiền chênh lệch hơn 100 triệu đồng.

Vũ và Hoàng mỗi tuần nhận 3-4 chuyến hàng lậu, mỗi chuyến gồm 5-9 kiện hàng, mỗi kiện hàng phải chung chi cho nhân viên hải quan 1-2 triệu đồng. Thủ đoạn chung chi thường được thỏa thuận theo quy ước riêng nhằm tránh bị phát hiện.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục