Điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật

Theo Công an Đồng Nai, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thi hành lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Đức Tăng, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra hành vi giết người.
Trong ảnh: Hiện hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: TTXVN/phát)
Trong ảnh: Hiện hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: TTXVN/phát)

Ngày 7/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã thi hành lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Đức Tăng, sinh năm 1984, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 11 giờ, ngày 6/9, nhóm của Tăng có khoảng 7 người nhậu tại một phòng trọ trên địa bàn phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Trong lúc nhậu, anh Phan Bá Thanh, 24 tuổi quê ở Hà Tĩnh có xảy ra mâu thuẫn với hai người bạn. Thấy vậy, Tăng vào can ngăn bị Thanh đòi đánh. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày 6/9, Thanh và Tăng tiếp tục hẹn nhau ra khu vực công viên Tam Hiệp thuộc phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa để nói chuyện.

Khi đi, Tăng và Thanh gọi thêm một số đối tượng mang theo dao và một số hung khí. Khi nhóm của Thanh tới, hai bên lao vào đánh nhau, hậu quả là Phan Bá Thanh bị Ngô Đức Tăng dùng dao Thái Lan đâm vào cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Tăng cùng các đối tượng đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Riêng Thanh được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Biên Hòa khám nghiệm hiện trường và tử thi, khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

[Trà Vinh: Tạm giữ đối tượng đâm chết người khi cãi nhau]

Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 6/9, đối tượng Ngô Đức Tăng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Đức Tăng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Ngày 7/9, theo Công an tỉnh Quảng Bình, lực lượng Công an huyện Lệ Thủy vừa làm rõ một vụ mất trộm tài sản trị giá khoảng 250 triệu đồng trên địa bàn xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy chỉ sau 48 giờ điều tra.

Sau khi nhận được trình báo xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại nhà một người dân ở xã Mỹ Thủy với giá trị lớn khoảng 250 triệu đồng gồm: 200 triệu đồng tiền mặt, một máy tính xách tay và một số nhẫn, dây chuyền vàng, Công an huyện Lệ Thủy đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khám nghiệm và điều tra, truy xét.

Kẻ gian đã cắt cổng, tháo ngói của ngôi nhà, lấy trộm các vật dụng có giá trị và tiền mặt. Quá trình điều tra, lực lượng công an thấy nổi lên đối tượng N.T.H.X. là vợ chủ nhà có những biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, X. đã khai nhận: Do mâu thuẫn gia đình nên X. đã tự ý lấy số tài sản chung nói trên đem cất giấu. Sau đó, X. tạo hiện trường giả vụ trộm tài sản hòng qua mắt chồng và người nhà.

Công an huyện Lệ Thủy đã thu hồi toàn bộ tài sản nói trên cũng như công cụ, phương tiện mà N.T.H.X. đã sử dụng tạo hiện trường giả; đồng thời tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục