Điều tra người phát ngôn của ứng viên tổng thống Pháp Francois Fillon

Các cơ quan thuế Pháp phát hiện ra rằng trong thời gian từ 2010 đến 2013, người phát ngôn của ứng cử viên Tổng thống Pháp Francois Fillon, nghị sỹ Thierry, đã không công bố một phần thu nhập của mình.
Điều tra người phát ngôn của ứng viên tổng thống Pháp Francois Fillon ảnh 1Ông Thierry Solère. (Nguồn: AFP)

Viện Công tố Pháp đã tiến hành điều tra người phát ngôn của ứng cử viên Tổng thống Pháp Francois Fillon, nghị sỹ Thierry Solère do tình nghi trốn thuế.

Theo báo Le Canard Encheine số ra ngày 15/2, các cơ quan thuế Pháp phát hiện ra rằng trong thời gian từ 2010 đến 2013, ông Solère đã không công bố một phần thu nhập của mình.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng đang điều tra hoạt động của vợ ông Solère, trước đó từng làm trợ lý cho chồng tại Quốc hội.

Ông Solère bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng đó là những cáo buộc sai trái. Ông thừa nhận có những sai lệch trong công bố thuế của ông trong khoảng thời gian kể trên, nhưng vấn đề này sau đó đã được giải quyết hoàn toàn và khoản tiền chênh lệch đã được nộp lại.

Ông tuyên bố sẽ khởi kiện tờ Le Canard Encheine về tội vu khống.

Trước đó, ngày 9/2, ông Francois Fillon đã yêu cầu các điều tra viên ngừng cuộc điều tra về bê bối tài chính liên quan đến việc ông này sử dụng công quỹ để trả lương cho các vị trí do chính vợ và con mình đảm nhiệm.

Các luật sư của ông Fillon gọi cuộc điều tra kéo dài 2 tuần qua về gian lận tài chính nhằm vào vợ chồng cựu Thủ tướng Pháp và 2 người con là "trái phép," "chà đạp hoàn toàn lên những nguyên tắc dân chủ."

Ông Fillon và các luật sư cũng cho biết đã đệ đơn khiếu nại về tính trung lập của các điều tra viên khi cho đăng tải những thông tin liên quan đến cuộc điều tra trên báo chí trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp diễn ra.

Cũng chính tờ Le Canard Encheine đã đưa tin về vụ bê bối liên quan đến chính ông Fillon và vợ. Vụ bê bối này đã khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông giảm mạnh trong những tuần qua.

Hiện, ông Fillon chỉ đứng thứ 3 trong số những ứng cử viên triển vọng giành chiến thắng trong vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diến ra ngày 23/4 (vòng 1) và 7/5 (vòng 2)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục