Điều tra nguyên nhân khiến 500 con sư tử biển bị chết và dạt bờ

Các nhà chức trách Peru đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân khiến khoảng 500 con sư tử biển bị chết và dạt vào bãi biển tỉnh Santa, cách thủ đô Lima khoảng 400 km.
Điều tra nguyên nhân khiến 500 con sư tử biển bị chết và dạt bờ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: travelblog.viator.com)

Ngày 23/11, các nhà chức trách Peru đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân khiến khoảng 500 con sư tử biển bị chết và dạt vào bãi biển tỉnh Santa, cách thủ đô Lima khoảng 400 km.

Các quan chức quản lý môi trường của Peru cho biết cuộc điều tra được thực hiện sau khi cơ quan chức năng nhận được thông báo của thống đốc huyện Samanco nói rằng những con sư tử biển chết vì bị ngư dân và những người nuôi trồng thủy sản đầu độc. Trong số 500 con sư tử biển bị chết có cả con trưởng thành và con non.

Đầu tháng này, nhà chức trách Peru cũng phát hiện 187 sư tử biển bị chết tại vùng Piura ở miền Bắc.

Các nhà chức trách cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn tới cái chết của những con sư tử biển như bị bệnh tật, mắc lưới đánh cá, bị săn bắt và ăn phải rác nhựa, ni-lông. Loài sư tử biển thường bơi vào sâu trong các bãi biển để tìm kiếm thức ăn như cá và các loại sò./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục