Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm vợ tử vong, chồng bỏng nặng

Công an tỉnh Hải Dương đang ddiefu tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 3/4 tại gai đình anh Phùng Văn Toàn khiến một một người tử vong, một người bị thương nặng.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm vợ tử vong, chồng bỏng nặng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Mạnh Linh/TTXVN)

Theo Công an tỉnh Hải Dương, một vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 3/4 tại một gia đình ở thôn An Thổ (xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã làm một một người tử vong, một người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, có tiếng kêu cứu phát ra từ nhà anh Phùng Văn Toàn (sinh năm 1966) và vợ là Lê Thị Bấm (sinh năm 1968).

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm xung quanh đến nơi thì phát hiện ra anh Toàn và chị Bấm đã bị bỏng nặng. Người dân vội đưa hai vợ chồng đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Bấm đã tử vong trên đường đi bệnh viện. Anh Phùng Văn Toàn đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Ông Nguyễn Công Học, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Nguyên Giáp, cho biết anh Toàn là cán bộ phụ trách tài chính kế toán của xã, vợ làm sản xuất nông nghiệp. Vợ chồng anh Toàn có hai người con nhưng đều sinh sống và công tác xa nhà, không ở cùng bố mẹ.

Đến chiều tối 3/4, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, mới hoàn tất việc khám nghiệm tử thi.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục