Điều tra sai sót bầu cử

Thủ tướng Putin yêu cầu điều tra sai sót tại bầu cử

Thủ tướng Nga Putin cho biết có thể đã có một số sai sót trong tiến trình bầu cử, đồng thời hối thúc điều tra những nghi vấn này.

Phát biểu trong chuyến thăm Trung tâm giám sát bầu cử tại thủ đô Mátxcơva, Thủ tướng Nga Vladimir Putin, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga hôm 4/3, cho biết có thể đã có một số sai sót trong tiến trình bầu cử, đồng thời cũng hối thúc cơ quan an ninh tiến hành điều tra ngay lập tức những nghi vấn này.

 

Theo Thủ tướng Putin, có thể đã có một số sai sót nên cần điều tra tất cả, cần phải khiến mọi việc rõ ràng và khẳng định rằng tình hình vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

 

Tuyên bố của Thủ tướng Putin được đưa ra sau khi sau khi Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (SIK) ngày 5/3 công bố ông đã giành chiến thắng vang dội với 63,6% số phiếu ủng hộ.

 

Trong khi đó, giới quan sát viên quốc tế và các đối thủ của ông Putin đều công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử. "Minh bạch, cởi mở và dân chủ, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế" là những nhận xét của các chuyên viên độc lập, tham gia theo dõi tiến trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tại Nga.

 

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) cũng đánh giá cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra một cách tự do, minh bạch và dân chủ. Trưởng đoàn quan sát viên Trung Quốc trong sứ mệnh của SCO giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Nga, ông Trương Đức Quảng cho biết các quan sát viên SCO đã đi thăm nhiều điểm bỏ phiếu và nhận thấy mọi hoạt động bầu cử đều diễn ra minh bạch.

 

Theo ông Trương Đức Quảng, đoàn quan sát viên SCO đã tới thăm hơn 10 điểm tại thủ đô Mátxcơva. Tất cả các khâu chuẩn bị đều được thực hiện tốt và các quan sát viên SCO có thể quan sát toàn bộ tiến trình bầu cử. Các quan sát viên SCO đã chứng kiến cuộc bầu cử diễn ra minh bạch, công bằng, dân chủ và tự do. Vì vậy, đoàn nhất trí rằng cuộc bầu cử Tổng thống Nga là hợp pháp và hợp lệ.

 

Ngày 6/3, Chính phủ CHDCND Triều Tiên đã gửi điện chúc mừng Thủ tướng Putin đắc cử Tổng thống Nga sau khi lãnh đạo nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, cộng đồng các quốc gia độc lập SNG đã gửi thư mừng tới ông.

 

Thư chúc mừng của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã được đọc trên kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT. Bức thư khẳng định Bình Nhưỡng chúc mừng chiến thắng của ông Putin, đồng thời hi vọng ông sẽ đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng một nước Nga hùng cường.

 

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ niềm tin rằng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục