Điều tra tham nhũng Phó Chánh án Tòa Tối cao Trung Quốc

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Ngày 12/7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Hề Hiểu Minh đang bị điều tra do liên quan đến tham nhũng.
Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc bị điều tra tham nhũng ảnh 1Phó Chủ tịch Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Hề Hiểu Minh. (Nguồn: managingip.com)

Kyodo đưa tin, ngày 12/7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Hề Hiểu Minh, 1 trong 9 Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước này, đang bị điều tra do liên quan đến cáo buộc tham nhũng.

Tuyên bố ngắn của CCDI cho biết ông Hề Hiểu Minh bị điều tra vì "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp."

Theo truyền thông địa phương, đây là lần đầu tiên 1 quan chức cấp cao thuộc tòa án trên nằm trong tầm ngắm của chiến dịch chống tham nhũng ngày càng mở rộng của Chủ tịch nước Tập Cận Bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục