Điều tra vụ hai vợ chồng tử vong tại Tiền Giang

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ hai vợ chồng tử vong tại Tiền Giang

Trưa 24/1, cán bộ Cục C45 và C54 Bộ Công an đã có mặt tại ngôi biệt thự nơi hai vợ chồng bị tử vong khám nghiệm hiện trường, điều tra hung thủ.
Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ hai vợ chồng tử vong tại Tiền Giang ảnh 1 Ngôi biệt thự xảy ra vụ trọng án. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Liên quan đến vụ hai vợ chồng bị tử vong trong căn biệt thự đồng thời là cơ sở rang xay càphê Hữu Khánh ở phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, trưa 24/1, cán bộ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và Viện khoa học hình sự (C54) - Bộ Công an đã có mặt tại ngôi biệt thự nơi xảy ra vụ án, phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Đến 16 giờ cùng ngày, thi thể của các nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy để khám nghiệm tử thi.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, vào đầu buổi chiều, các trinh sát của Bộ Công an đã khám nghiệm hiện trường vụ án. Ngôi biệt thự này cao ba tầng, được xây dựng trong khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông có hồ bơi và hàng rào xung quanh. Đặc biệt, cửa chính rất kiên cố và có camera an ninh khắp nơi. Đường vào cửa sau của ngôi biệt thự này có một nhà lầu của người bà con với nạn nhân.

Như TTXVN đã đưa tin, rạng sáng 24/1, công nhân đến làm việc thì phát hiện ông Lương Văn Đấu (67 tuổi) và vợ là bà Võ Thị Năm (63 tuổi) ngụ trong căn biệt thự số 113, quốc lộ 1A, phường 2, thị xã Cai Lậy, chết trong phòng ngủ, trên cổ có vết cắt.

Được biết vào đêm 23/1, ông Đấu và bà Năm cùng cháu nội là Lương Hữu Khánh học lớp 8 ngủ tại căn biệt thự này. Con của ông Đấu là anh Lương Văn Triêm cho biết khi phát hiện cha mẹ anh chết trong phòng, thì cháu Khánh ngủ ở phòng khác nên an toàn.

Người dân xung quanh ngôi biệt thự cho biết cơ sở rang xay càphê Hữu Khánh là một trong những cơ sở lớn nhất thị xã Cai Lậy, ngôi biệt thự này vừa được xây dựng cách đây không lâu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục