Điều tra vụ lật thuyền làm hai cán bộ huyện tử vong ở Phú Thọ

Trên địa bàn xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ), vừa xảy ra một vụ lật thuyền khiến Phó Trưởng Công an huyện và Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Khê tử vong.
Điều tra vụ lật thuyền làm hai cán bộ huyện tử vong ở Phú Thọ ảnh 1(Ảnh minh họa: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Sáng 22/7, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Ngô Kim Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ lật thuyền khiến Phó Trưởng Công an huyện và Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Khê tử vong.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 21/7, tại đập Chắt (xã Phú Khê), khi ông Hoàng Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Khê; bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Khê, cùng nhiều người khác bơi thuyền ra đập Chắt thì bất ngờ thuyền bị lật.

[Lật thuyền khi đi thả cá phóng sinh, 2 người đuối nước thương tâm]

Mặc dù biết bơi nhưng ông Tuấn vì cố gắng cứu bà Tâm nên cả hai người đều bị đuối nước.

Đến hơn 23 giờ ngày 21/7, đội cứu hộ đã tìm được thi thể của hai nạn nhân.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục