Điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 25/8, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bắt đầu điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước trị giá 1,4 tỷ đồng.
Ngày 25/8, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã điều tra việc mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước trị giá 1,4 tỷ đồng; đồng thời làm rõ đối tượng Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1955, trú tại Lạc Sơn, Lê Lợi, Sơn Tây), nguyên Giám đốc Công ty trách nhiện hữu hạn một thành viên Thu Lâm về hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng liên 2.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ cuối năm 2009 đến tháng 2/2011, Nguyễn Vĩnh Phúc đã mua bán 110 tờ hoá đơn giá trị gia tăng liên 2 với 5 công ty tại thành phố Hoà Bình (tỉnh Hòa Bình). Số hóa đơn này có tổng giá trị hàng hoá lên tới 1,4 tỷ đồng.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây Hà Nội tiếp tục điều tra xác minh rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục