Điều tra vụ san ủi trái phép 2.000m2 đất lâm nghiệp tại Đà Lạt

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt cho biết đang phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt làm rõ vụ việc san ủi trái phép 2.000m2 đất lâm nghiệp trên địa bàn vào đêm 28/4.
Điều tra vụ san ủi trái phép 2.000m2 đất lâm nghiệp tại Đà Lạt ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 29/4, ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt làm rõ vụ việc san ủi trái phép 2.000m2 đất lâm nghiệp trên địa bàn vào đêm 28/4.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 28/4, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc xe cơ giới đang san ủi đất lâm nghiệp tại khu vực Dinh I, đường Trần Thái Tông, Phường 10 (Đà Lạt). Khi cơ quan chức năng đến nơi thì người lái xe ủi đã rời khỏi hiện trường, lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản và tạm giữ chiếc xe tang vật. Kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng thống kê có khoảng 2.000m2 đất quy hoạch là đất lâm nghiệp (hiện người dân đã trồng càphê trên đất) bị san ủi trái phép.

[Bộ Nông nghiệp công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017]

Hiện chiếc xe tang vật đã được đưa về Công an thành phố Đà Lạt để phục vụ công tác điều tra, xác minh người điều khiển phương tiện, làm rõ vụ việc.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc tạm ngừng thực hiện quy định tạm thời về san gạt đất, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 27/4. Nguyên nhân vì trong quá trình thực hiện đã có nhiều bất cập, gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, sạt, trượt đất trong mùa mưa khiến người dân bức xúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục