​Điều tra vụ xông vào nhà dân, dùng súng bắn trọng thương 3 người

Một nhóm đối tượng đi trên nhiều xe máy và ôtô dừng trước nhà ông Lê Bá Thân ở Sầm Sơn, Thanh Hóa rồi bất ngờ xông vào nhà, dùng súng hoa cải bắn và chém 3 người đang ngồi ăn cơm.

Ngày 18/10, một nhóm đối tượng đã bất ngờ xông vào một gia đình ở thôn 3 xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa chém và dùng súng hoa cải bắn trọng thương 3 người đang ăn cơm trưa.

Những người chứng kiến sự việc cho biết một nhóm đối tượng đi trên nhiều xe máy và ôtô dừng trước nhà ông Lê Bá Thân, sinh năm 1956, rồi bất ngờ xông vào nhà, dùng súng hoa cải bắn và chém 3 người đang ngồi ăn cơm.

Do bị tấn công bất ngờ, ông Thân và con trai là anh Lê Bá Huy (sinh năm 1984) bị nhiều vết chém vào mặt, vào đầu và bị nhiều viên đạn găm vào vai.

Cháu Lê Thị Quỳnh (sinh năm 2007), con gái anh Huy, bị đạn găm vào đùi.

[Nam thanh niên bị mù mắt do 50 viên đạn từ súng hoa cải]

Sau đó, nhóm đối tượng trên đã nhanh chóng lên xe ôtô, xe máy rời khỏi hiện trường. Những người bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn.

Ngày sau khi xảy ra vụ việc, Công an thành phố Sầm Sơn đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân và xác minh những đối tượng gây án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục